Đường dẫn truy cập

TT Pháp: Mỹ nên hợp tác với Châu Âu để soạn luật tài chính mới cho thế giới


Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy kêu gọi Hoa Kỳ hãy dẫn đầu các nỗ lực lập ra các quy luật tài chính toàn cầu mới.

Lên tiếng trước một cử tọa tại New York hôm thứ Hai, Tổng thống Sarkozy nói rằng Hoa Kỳ nên hợp tác với Châu Âu trong việc lập ra những quy luật mới để tránh các cuộc khủng hoảng kinh tế tương lai.

Tổng thống Sarkozy kêu gọi Hoa Kỳ hãy xét lại thế nào là cường quốc số Một thế giới. Ông nói trong thế kỷ 21, một nước duy nhất không thể điều hành cả thế giới.

Tổng thống Pháp đọc bài diễn văn này một ngày trước khi gặp gỡ Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc.

Nhà lãnh đạo Pháp ca ngợi Tổng thống Obama về việc thông qua luật mới về bảo hiểm y tế, mà theo dự kiến sẽ nới rộng dịch vụ bảo hiểm y tế cho hơn 30 triệu người Mỹ hiện không có bảo hiểm.

Ông Sarkozy chào đón Hoa Kỳ gia nhập “câu lạc bộ các quốc gia không bỏ rơi những người dân ốm đau”.

Tổng thống Pháp nói cuộc tranh luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ thật khó tin ở Châu Âu. Ông nói nước Pháp đã giải quyết vấn đề này cách đây 50 năm trước.

Theo dự kiến tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, Tổng thống Sarkozy và Tổng thống Obama sẽ thảo luận các vấn đề: Iran, tăng nhiệt toàn cầu, và Afghanistan. Trong bài diễn văn hôm thứ Hai tại Đại học Columbia, Tổng thống Sarkozy nói nước Pháp sẽ tiếp tục sát cánh với Hoa Kỳ tại Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG