Đường dẫn truy cập

Pháp: Tranh cãi hưu bổng giữa chính phủ và các công đoàn


Chính phủ Pháp không chịu thỏa hiệp với các công đoàn trong cuộc chiến về cải cách hưu bổng, mở màn thêm cho nhiều cuộc đình công và biểu tình trên toàn quốc.

Hôm nay, Thủ tướng Pháp, Francois Fillon, tuyên bố chính phủ sẽ không thoái lui các kế hoạch cải cách tăng độ tuổi về hưu trung bình từ 60 lên thành 62.

Các công đoàn Pháp loan báo sẽ tiếp tục xuống đường phản đối, làm đình trệ lưu thông, đường hàng không, và trường học trên cả nước trong hai ngày, 2 và 12 tháng 10 tới đây.

Hôm thứ Năm, cảnh sát cho hay gần 1 triệu người biểu tình trên khắp đất nước.

Những người tổ chức thì nói rằng có gần 3 triệu người tham gia, nhiều hơn số lượng của các đợt biểu tình đầu tiên ngày 7/9.

Chính quyền khẳng định quá trình cải cách là cần thiết vì hệ thống hưu bổng Pháp đang lâm vào tình trạng thâm hụt không thể chấp nhận được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG