Đường dẫn truy cập

Các công đoàn Pháp định biểu tình thêm


Biều tình ở Pháp
Biều tình ở Pháp

Các công đoàn Pháp định thực hiện thêm những cuộc biểu tình trên cả nước trong ngày hôm nay, thứ Bảy để chống lại kế hoạch của Tổng thống Nicolas Sarkozy nhằm tăng tuổi về hưu.

Trong tuần này nước Pháp đã trải qua bốn ngày có những vụ biểu tình qui mô lớn. Các cuộc biểu tình hôm nay dự kiến sẽ gây gián đoạn cho hoạt động du hành bằng đường hàng không và xe lửa ra vào nước Pháp.

Tuy nhiên chính phủ của Tổng thống Sarkozy không chịu thay đổi kế hoạch cải cách then chốt nhắm tới việc giảm bớt khoản nợ quốc gia.

Hôm qua, cảnh sát chống bạo động đã phá vỡ vòng vây của người biểu tình để mở lại những kho xăng dầu trong lúc nhân công hãng lọc dầu cắt đứt một đường ống dẫn nhiên liệu cho thành phố Paris và các phi trường của thành phố.
Tại thành phố Lyon ở miền trung, ít nhất 16 sinh viên học sinh đã bị bắt sau khi ném đá vào cảnh sát và phóng hỏa trong lúc biểu tình.

Thứ tư tới đây Thượng viện Pháp sẽ biểu quyết về đề nghị nâng tuổi về hưu từ 60 lên tới 62.
Tuổi về hưu ở Pháp là một trong những mức tuổi về hưu thấp nhất Âu châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG