Đường dẫn truy cập

Tin tặc đánh cắp thông tin của Bộ Tài chính Pháp


Tin tặc đánh cắp thông tin của Bộ Tài chính Pháp
Tin tặc đánh cắp thông tin của Bộ Tài chính Pháp

Tin tặc đã tấn công và xâm nhập vào khoảng 150 máy tính của Bộ Tài chính Pháp, đánh cắp thông tin bí mật liên quan tới lãnh đạo các nước thuộc nhóm kinh tế G20.

Bộ trưởng phụ trách về ngân sách Francois Baroin hôm nay cho biết, một vụ tấn công dị thường trên mạng bắt đầu hồi tháng 12 năm ngoái chỉ nhắm mục tiêu vào các dữ liệu liên quan tới khối G-20, chứ không tấn công các hồ sơ cá nhân cũng như các hồ sơ thuế.

Trao đổi với báo chí địa phương, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Pháp, Patrick Pailloux nói rằng vụ tấn công được các tin tặc chuyên nghiệp tiến hành, và đây là vụ tấn công mạng lớn nhất chưa từng thấy chống lại chính phủ Pháp.

Pháp tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của khối G20 hồi tháng 11 năm 2010.

Nhóm G20 quy tụ các nền kinh tế lớn, đã phát triển và đang trỗi dậy, nhằm thúc đẩy ổn định tài chính toàn cầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG