Đường dẫn truy cập

Đảng Xã Hội Pháp bỏ phiếu quyết định xem ai sẽ ra tranh cử tổng thống


Ông Francois Hollande, một cựu chiến binh và là một người ôn hòa trong đảng Xã hội, hiện đang tranh đua với bà Martine Aubry (hình trên), từng làm Bộ trưởng Lao động, tác giả của luật làm việc 35 giờ một tuần tại Pháp
Ông Francois Hollande, một cựu chiến binh và là một người ôn hòa trong đảng Xã hội, hiện đang tranh đua với bà Martine Aubry (hình trên), từng làm Bộ trưởng Lao động, tác giả của luật làm việc 35 giờ một tuần tại Pháp

Tại Pháp hôm Chủ nhật, thành viên đảng Xã Hội và những người ủng hộ đang bỏ phiếu trong loạt nhì để quyết định xem ai sẽ ra tranh cử, trở thành đối thủ của tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Trong cuộc tranh cử sơ bộ theo kiểu Mỹ lần đầu tiên diễn ra tại Pháp, ứng cử viên Francois Hollande, một đảng viên kỳ cựu của đảng Xã Hội Pháp, có lập trường ôn hòa, đã tranh cử với cựu bộ trưởng Lao động Martine Aubry, là người được biết đến do qui định làm việc 35 giờ mỗi tuần của nước Pháp mà bà đã đề xuất.

Hiện ông Hollande dẫn trước bà Aubry 9 điểm trong các cuộc thăm dò công luận. Ông đã dẫn trước với 39% số phiếu hôm Chủ nhật vừa qua.

Không thấy xuất hiện trên lá phiếu là cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới IMF, ông Dominique Strauss Kahn. Trước đây ông đã được nhiều người ủng hộ để ra tranh cử tổng thống, cho đến khi bị truy tố vì tội tấn công tình dục do một cô dọn phòng khách sạn ở New York khởi tố. Mặc dù những cáo trạng đã được hủy bỏ sau đó, nhưng vụ này có phần chắc đã kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Strauss-Kahn.

Ông Sarkozy, được hầu hết mọi người cho là sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, bị coi là sẽ rất vất vả trong vụ tranh cử khi ông phải đối mặt với một khối cử tri bất mãn với các chính sách kinh tế của ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG