Đường dẫn truy cập

Fed: Kinh tế Mỹ tăng trưởng chút ít


Chủ tịch Fed Janet Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra sau một cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang ở Washington, 17/6/2015.
Chủ tịch Fed Janet Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra sau một cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang ở Washington, 17/6/2015.

Những quan chức hàng đầu của ngân hàng trung ương Mỹ nói rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã phục hồi từ sự sụt giảm trong những tháng đầu tiên của năm nay và đủ mạnh để bảo đảm tăng lãi suất trong tương lai.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn giữ lãi suất ổn định ở mức thấp kỷ lục bằng mức từ năm 2008. Cắt giảm lãi suất gần bằng không có mục tiêu là kích thích tăng trưởng kinh tế trong cuộc khủng hoảng kinh tế bằng cách làm cho việc vay mượn tiền trở nên ít tốn kém hơn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen nói với các nhà báo hôm thứ Tư rằng nền kinh tế đang mở rộng "vừa phải" và đang trên đà tăng trưởng với tỉ lệ 1,8-2 phần trăm trong năm nay.

Bà Yellen cho biết Fed sẽ tăng lãi suất khi các quan chức nhìn thấy "thị trường lao động tiếp tục cải thiện" và là "tương đối tin tưởng" rằng lạm phát cuối cùng sẽ đạt tỉ lệ 2 phần trăm hàng năm, là mức mà họ nghĩ là tốt cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà kinh tế cao cấp Gus Faucher của Ngân hàng PNC Bank nói rất có thể Fed sẽ bắt đầu nâng nhẹ lãi suất (0,25 phần trăm) vào tháng 9, và có lẽ sẽ tăng nhẹ lần hai vào cuối năm nay.

Thông báo được đưa ra vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày tại Washington, nơi những quan chức Fed tranh luận về chính sách lãi suất và những vấn đề kinh tế khác.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG