Đường dẫn truy cập

EU: Nhân quyền Trung Quốc ngăn cách Bắc Kinh với EU


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, phát biểu tại một cuộc họp báo trước Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Brussels, Bỉ ngày 10/6/2021.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, phát biểu tại một cuộc họp báo trước Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Brussels, Bỉ ngày 10/6/2021.

Thành tích nhân quyền của Trung Quốc là vấn đề chính ngăn cách nước này với Liên hiệp châu Âu và biến Trung Quốc thành một đối thủ có hệ thống của EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố ngày 15/6.

“Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta là các bên cạnh tranh kinh tế mạnh mẽ, và vì vậy chúng ta cần các công cụ,” người đứng đầu điều hành EU nói với báo giới sau cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng ta cần những công cụ cho an ninh bên trong thị trường kỹ thuật số--chẳng hạn như hộp 5G-và cũng cần đầu tư trực tiếp của nước ngoài, rà soát đầu tư…để đảm bảo một sân chơi cân bằng.”

“Nói về chính cái hệ thống đó, là nói về nhân quyền và phẩm giá của con người…đó là vấn đề chính rõ ràng chia cách chúng ta,” bà von der Leyen nói thêm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG