Đường dẫn truy cập

EU hủy họp thượng đỉnh về vấn đề nợ nần của Hy Lạp


Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble (giữa) nói chuyện với các giới chức trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro về tình hình ở Hy Lạp tại Brussels, Bỉ, 12/7/2015.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble (giữa) nói chuyện với các giới chức trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro về tình hình ở Hy Lạp tại Brussels, Bỉ, 12/7/2015.

Liên hiệp châu Âu đã hủy một cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của toàn bộ 28 quốc gia của khối về khả năng cứu nguy cho Hy Lạp hôm Chủ nhật, và thay vào đó sẽ giới hạn các cuộc thảo luận trong các cuộc họp của lãnh đạo khối sử dụng đồng euro.

19 bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro tiếp tục họp bàn tại Brussels, sau khi tám giờ thảo luận hôm thứ Bảy không dẫn tới một sự đột phá nào.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết rằng cuộc họp của các bộ trưởng sẽ “kéo dài cho tới khi nào chúng tôi kết thúc các cuộc thảo luận về Hy Lạp."

Các quan chức khu vực sử dụng đồng Euro không hài lòng sau khi Hy Lạp không trả được nợ đúng kỳ hạn hồi đầu tháng này. Họ cũng muốn được bảo đảm thêm rằng Athens sẽ tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận mới nào.

Ông Jeroen Dijsselbloen, một quan chức hàng đầu của khối euro, nói rằng “vấn đề lòng tin và tín nhiệm cũng đã được mang ra thảo luận."

Các nguồn tin nói rằng các bộ trưởng tài chính đã tận dụng cuộc họp hôm thứ Bảy để đề ra các yêu cầu thêm nữa về việc Hy Lạp phải cải tổ chính trị cũng như ngân quỹ trước khi họ tiến hành đàm phán về bất kỳ khoản tiền cứu nguy mới nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG