Đường dẫn truy cập

ECB tăng tài trợ khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp


Ngân hàng Hy Lạp ở Athens, 19/6/2015.
Ngân hàng Hy Lạp ở Athens, 19/6/2015.

Ngân hàng Trung ương Âu châu (ECB) đồng ý tăng ngân khoản khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp, sau khi khách hàng của những ngân hàng này rút hơn 4 tỉ đô la hồi tuần trước.

Tin tức cho biết khoản tiền bổ sung của ECB lên tới 3,4 tỉ đô la để giúp các ngân hàng Hy Lạp hoạt động tới thứ hai, là lúc có thể sẽ cần có thêm ngân khoản trong lúc các vị bộ trưởng tài chánh của 19 nước trong khu vực đồng euro nhóm họp tại Brussels.

Các cường quốc kinh tế ngoài khối euro đang lo lắng theo dõi tình hình.
Hoa Kỳ cho biết có “một nhu cầu cấp bách là Hy Lạp và các đối tác quốc tế thực hiện những bước tiến để thoả hiệp.”

Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng phải làm “mọi thứ” để giải quyết vụ khủng hoảng nợ Hy Lạp dựa trên luật lệ của Âu châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG