Đường dẫn truy cập

Dzhokhar Tsarnaev bị kết tội trong vụ đánh bom Boston năm 2013


Trong bức vẽ phác họa, luật sư biện hộ cho Dzhokhar Tsarnaev, bà Judy Clarke đưa ra lời biện luận cuối cùng trước bồi thẩm đoàn, trong khi Dzhokhar Tsarnaev ngồi bên cạnh trong phiên xét xử hôm 6/4/2015, ở Boston.
Trong bức vẽ phác họa, luật sư biện hộ cho Dzhokhar Tsarnaev, bà Judy Clarke đưa ra lời biện luận cuối cùng trước bồi thẩm đoàn, trong khi Dzhokhar Tsarnaev ngồi bên cạnh trong phiên xét xử hôm 6/4/2015, ở Boston.

Một bồi thẩm đoàn ở Mỹ hôm thứ Tư đã ra phán quyết kết tội một người nhập cư gốc Chechnya, Dzhokhar Tsarnaev, vì tiếp tay cho người anh trai thực hiện hai vụ đánh bom cuộc đua Maratông ở thành phố Boston năm 2013, làm thiệt mạng ba người và làm bị thương 264 khác.

Bồi thẩm đoàn đã thẩm nghị suốt hơn 11 tiếng đồng hồ trong hai ngày trước khi kết tội Tsarnaev 21 tuổi ở tất cả 30 tội danh mà anh ta phải đối mặt, trong đó có 17 tội danh có thể đưa tới án tử hình. Nhiều người thân của các nạn nhân theo dõi trong một tòa án liên bang ở Boston trong khi bồi thẩm đoàn công bố phán quyết của họ đối với từng cáo buộc một.

Phiên tòa xét xử Tsarnaev giờ bước sang giai đoạn thứ hai. Bồi thẩm đoàn sẽ nghe thêm lời khai chứng trước khi quyết định kết án tù chung thân hoặc tử hình.

Những phán quyết được đưa ra trong giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử không gây bất ngờ. Bị cáo bị kết tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, bày mưu cùng những tội khác.

Trong khoảng thời gian 17 ngày khai chứng, các luật sư của Tsarnaev đã không phản bác cáo buộc của công tố viên nói rằng Tsarnaev đã giúp đặt hai quả bom nồi áp suất tự chế gần vạch đích của cuộc đua maratông hàng năm. Hai anh em kích nổ những quả bom chứa đầy những mảnh gây sát thương với tác động tàn phá, khiến luồng lửa và khói bốc cao lên trời và gây thương tật cho những người đứng xem bên đường.

Bà Judy Clarke, trái, và ông David Bruck, hai luật sự biện hộ cho Dzhokhar Tsarnaev, cố gắng giúp Tsarnaev thoát khỏi án tử hình.
Bà Judy Clarke, trái, và ông David Bruck, hai luật sự biện hộ cho Dzhokhar Tsarnaev, cố gắng giúp Tsarnaev thoát khỏi án tử hình.

Nhưng các luật sư của Tsarnaev lập luận rằng người anh trai, Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi, mới chính là động lực đằng sau những vụ tấn công. Họ đang cố gắng tranh tụng để Dzhokhar được án tù chung thân thay vì án tử hình.

Tamerlan Tsarnaev thiệt mạng vài ngày sau những vụ đánh bom ngày 15 tháng 4 năm 2013, khi Dzhokhar vô tình cán xe ngang qua người anh ta trong khi hai anh em tìm cách thoát khỏi cuộc truy lùng quy mô lớn của cảnh sát khắp Boston và vùng phụ cận. Họ bắn chết một cảnh sát đại học trong khi đang trên đường tẩu thoát.

Dzhokhar Tsarnaev, người đã sống ở Mỹ 10 năm trước khi xảy ra những vụ đánh bom, được tìm thấy đang trốn trong một chiếc thuyền đậu trong sân sau của một ngôi nhà ở ngoại ô Boston.

Các công tố viên nói anh ta viết nguệch ngoạc động lực đưa tới những cuộc tấn công trên vách bên trong của chiếc thuyền, rằng hai anh em họ đang tìm cách trả thù những cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào người Hồi giáo trong các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

VOA Express

XS
SM
MD
LG