Đường dẫn truy cập

Dân da trắng ở Mỹ sẽ mất vị trí đa số trước cuối năm 2043


Thành phần Hispanic, hiện nay là 17%, có thể lên tới 31%, có nghĩa là hầu như cứ 3 công dân Mỹ thì có 1 người thuộc diện Hispanic.
Thành phần Hispanic, hiện nay là 17%, có thể lên tới 31%, có nghĩa là hầu như cứ 3 công dân Mỹ thì có 1 người thuộc diện Hispanic.
Chính phủ Hoa Kỳ dự phóng đến trước cuối năm 2043, thành phần người da trắng không còn chiếm đa số nữa.

Thống kê của Cuc Điều tra Dân số Hoa Kỳ phổ biến hôm thứ Tư còn cho thấy vào trước cuối năm 2060, dân số Mỹ sẽ già hơn và đa dạng về sắc tộc nhiều hơn bây giờ.

Thống kê dự phóng giai đoạn từ 2012 đến 2060 được dựa trên dữ liệu thống kê thu thập từ cuộc điều tra dân số năm 2010.

Quyền giám đốc của cục này, ông Thomas Mesenbourg nói rằng trong vòng 50 năm nữa, Hoa Kỳ sẽ trở thành “một quốc gia đa nguyên nhiều hơn, trong đó thành phần da trắng không phải là dân Hispanic vẫn là thành phần đông nhất, nhưng sẽ không có nhóm nào chiếm đa số.”

Dân số Hoa Kỳ dự đoán sẽ leo lên 420 triệu trước cuối năm 2060, trong đó người da trắng chiếm đến 43%.

Thành phần Hispanic, hiện nay là 17%, có thể lên tới 31%, có nghĩa là hầu như cứ 3 công dân Mỹ thì có 1 người thuộc diện Hispanic.

Dân da đen hiện nay chiếm 13,1% sẽ tăng nhẹ thành 14,7%.

Lý do có sự đa dạng sắc tộc nhiều hơn một phần là vì trong cao trào di dân vào những năm 1990 và 2000, thành phần thiểu số, nhất là người Hispanic, đẻ con rất nhiều.

Thành phần da trắng mà không phải Hispanic, bây giờ là 197,8 triệu, sẽ lên thành 200 triệu vào năm 2024, sau đó sẽ bớt đi vì thế hệ sinh sau thế chiến thứ hai, còn gọi là thế hệ baby boomer, già đi nhiều.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG