Đường dẫn truy cập

5 dân biểu Mỹ đề nghị Ðại sứ Shear thúc đẩy VN phóng thích ông Nguyễn Quốc Quân


Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt giam ngày 17/4 vừa qua khi ông vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt giam ngày 17/4 vừa qua khi ông vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất

Lá thư gửi đại sứ David Shear đề ngày 15/5 do dân biểu Frank Wolf đề xướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc chính phủ Việt Nam bắt giam tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động cổ xúy dân chủ người Mỹ gốc Việt, vì các tài liệu đấu tranh ôn hòa trong máy tính xách tay của ông Quân khi ông về tới phi trường Tân Sơn Nhất ngày 17/4.

5 dân biểu Mỹ đồng ký tên trong thư cho biết họ lo ngại vì kể từ khi ông Quân bị bắt tới nay đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chưa vào thăm và tòa đại sứ Mỹ cũng chưa liên lạc với vợ ông Quân về vụ việc này.

Phát biểu tại buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức hôm 15/5 ở Quốc hội Mỹ, dân biểu Frank Wolf, đồng Chủ tịch Ủy ban cho rằng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thất bại trong việc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền.

Cùng với dân biểu Frank Wolf, các dân biểu đồng ký tên trong thư bao gồm Daniel Lungren, Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, và Bob Filner kêu gọi đại sứ Shear nhanh chóng liên lạc với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và gia đình của ông, đồng thời thúc đẩy Việt Nam phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động này.

Tháng rồi, Việt Nam loan báo bắt tạm giam 4 tháng và khởi tố ông Quân, một thành viên của đảng Việt Tân, về tội ‘khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ theo điều 84 Bộ luật Hình sự.

VOA Express

XS
SM
MD
LG