Đường dẫn truy cập

Đàm phán hạt nhân Iran tiếp diễn trong bầu không khí bất định


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, người đứng đầu ngành hạt nhân của Iran Ali Akbar Salehi và Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz trước cuộc họp tại Thụy Sĩ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, người đứng đầu ngành hạt nhân của Iran Ali Akbar Salehi và Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz trước cuộc họp tại Thụy Sĩ.

Iran và 6 cường quốc tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đồng ý mở thêm các cuộc thảo luận giữa các giới chức phụ trách các vấn đề chính trị vào tuần tới, trong lúc hai bên làm việc để đạt được một hiệp định khung vào cuối tháng 3. Hôm thứ Hai, các nhà thương thuyết loan báo về những cuộc thảo luận mới giữa lúc họ kết thúc các cuộc thảo luận có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Vào lúc hạn chót gần kề, Israel ngày càng lên tiếng chống lại một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Thông tín viên đài VOA Pam Dockins tường thuật.

Hoa Kỳ và Iran cho biết có một số tiến bộ trong cuộc thảo luận tại Geneva nhưng vẫn còn những trở ngại phải vượt qua.

Một điểm gây nhiều tranh cãi là mức tinh luyện uranium của Iran. Cả hai bên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đồng ý về con số các máy ly tâm Iran được phép sử dụng.

Ngoại trưởng John Kerry nói các cường quốc thế giới đã đưa ra cho Iran “những gợi ý” để thực hiện những mục tiêu của nước này.

Ngoại trưởng John Kerry nói các cường quốc thế giới đã đưa ra cho Iran “những gợi ý” để thực hiện những mục tiêu của nước này.
Ngoại trưởng John Kerry nói các cường quốc thế giới đã đưa ra cho Iran “những gợi ý” để thực hiện những mục tiêu của nước này.

Ông Kerry nói: “Chúng ta sẽ biết được phải chăng Iran có thể thực hiện lời hứa là chứng tỏ chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn có mục đích hòa bình bằng những hành động có thể kiểm chứng được và những quyết định có thể kiểm chứng được, những hành động và những quyết định cần có để đạt được mục tiêu đó.”

Hoa Kỳ cho biết các nhà thương thuyết đang mưu tìm cam kết có thể kiểm chứng được của Iran là nước này sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói xác suất đạt được một thỏa thuận toàn diện vào hạn chót cuối tháng 6 là 50-50.

Ông Earnest cho biết: “Có một số người trong chế độ Iran không muốn cam kết như thế, và đó là lý do tại sao mặc dù các nhà thương thuyết đã đạt được một số tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục có thái độ thực tế đối với vấn đề cuộc đàm phán có thành công hay không.”

Tòa Bạch Oác cho biết không có ý định gia hạn những cuộc thảo luận quá hạn chót hiện thời.

Nhà phân tích chính sách hạt nhân James Acton nói cả hai phía đều hiểu là thà không có thỏa thuận còn hơn là có một thỏa thuận xấu.

Ông Acton nói: “Có nhiều ý kiến bất đồng về vấn đề thế nào là thỏa thuận tốt và thế nào là thỏa thuận xấu, nhưng tôi không nghĩ là không có ai không đồng ý với nguyên tắc là không có thỏa thuận tốt hơn là có một thỏa thuận xấu.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói xác suất đạt được một thỏa thuận toàn diện vào hạn chót cuối tháng 6 là 50-50.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói xác suất đạt được một thỏa thuận toàn diện vào hạn chót cuối tháng 6 là 50-50.

Giữa lúc các nhà thương thuyết suy nghĩ về những nước cờ sắp tới của họ, Israel đã gia tăng sự chỉ trích vì cho rằng thỏa thuận này có thể gây bất ổn cho khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Tuần sau tôi sẽ đi Mỹ để giải thích cho Quốc hội Mỹ -- cơ quan có thể ảnh hưởng đến số phận của thỏa thuận, lý do tại sao thỏa thuận này gây nguy hiểm cho Israel, cho khu vực và cho toàn thể thế giới.”

Ông Netanyahu nhắc đến phúc trình mới đây của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế nêu lên những quan ngại về việc có thể có “những hoạt động liên hệ đến hạt nhân không được tiết lộ” tại Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG