Đường dẫn truy cập

Đài Loan chuẩn bị đưa sinh viên đến Biển Đông


Germaniya
Germaniya

Đơn đăng ký tham gia một chuyến tham quan mang tính giáo dục hàng năm của Bộ Giáo dục Đài Loan sẽ đưa các sinh viên đại học đến đảo Đông Sa trong khu vực tranh chấp Biển Đông để tìm hiểu thêm về môi trường sinh thái.

Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, và Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, Bộ sẽ chọn ra 16 sinh viên nữ và 16 sinh viên nam trong số người đăng ký để đến đảo Đông Sa trong hai nhóm bằng một chiếc tàu tuần tra.

Bộ cho biết thêm, nhóm đầu tiên sẽ đến hòn đảo này trong tháng 5 và nhóm thứ hai sẽ đến vào tháng 6.

Đông Sa là một đảo san hô ở vùng Biển Đông và được Đài Loan coi là công viên quốc gia.

Bộ Giáo dục cho biết, chuyến đi nhằm tăng cường sự hiểu biết của công dân Đài Loan về chủ quyền biển của quốc gia này và các chính sách có liên quan, đem lại cho những người tham gia cơ hội tìm hiểu thêm về hệ sinh thái và tài nguyên biển trong khu vực, và chỉ có công dân Đài Loan mới hội đủ điều kiện để tham gia chuyến đi.

Đảo Đông Sa, thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan, cách Cao Hùng 445km về phía nam.

Một số quốc gia, bao gồm Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam, có tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần của Biển Đông và các đảo nhỏ.

Theo FocusTaiwan, ChinaPost

XS
SM
MD
LG