Đường dẫn truy cập

Đặc sứ LHQ lên tiếng về tình cảnh của người Hồi giáo ở Miến Điện


Bà Yanghee Lee trao đổi với các phóng viên tại Rangoon khi kết thúc chuyến thăm Miến Điện kéo dài 10 ngày.
Bà Yanghee Lee trao đổi với các phóng viên tại Rangoon khi kết thúc chuyến thăm Miến Điện kéo dài 10 ngày.

Đặc sứ nhân quyền mới của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện nói các trại tạm trú của hàng chục ngàn người Hồi Giáo vô gia cư “thật là tệ hại”.

Ngày thứ Bảy bà Yanghee Lee nói với các phóng viên tại Rangoon vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm Miến Điện 10 ngày của bà.

Bà nói nhiều người Hồi giáo sống trong các trại tạm trú không được tiếp cận các dịch vụ căn bản.

Bà Lee nói bà nhận được những báo cáo về những người chết dần vì thiếu việc chăm sóc y tế khẩn cấp và chữa trị những chứng bệnh có thể phòng ngừa được.

Bà nói người Hồi giáo Miến Điện tiếp tục bị kỳ thị, gồm có hạn chế thực phẩm, nước uống, trường học và nơi có thể sinh sống được.

Bà Lee cảnh báo là Miến Điện có thể bị thụt lùi trong việc cải thiện về nhân quyền và tự do chính trị mới đây.

Bà nói nếu không được kiểm tra việc này có thể phá hoại những nỗ lực của Miến Điện trở thành một thành viên có tránh nhiệm của cộng đồng thế giới.

Những vụ bạo động thỉnh thoảng xảy ra giữa đa số theo Phật giáo và thiểu số người Hồi Giáo tại Miến Điện đã làm cho khoảng 140.000 người Hồi giáo phải rời bỏ nhà cửa và sống trong các trại tạm trú.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG