Đường dẫn truy cập

Cựu Tổng thống Liberia muốn chuyển trại về Rwanda


Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor tại Tòa án đặc biệt về Sierra Leone (SCSL) tại Hà Lan, ngày 26/9/2013.
Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor tại Tòa án đặc biệt về Sierra Leone (SCSL) tại Hà Lan, ngày 26/9/2013.
Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor thỉnh cầu được chuyển trại từ một nhà tù ở Anh, nơi ông đang thi hành bản án 50 năm tù giam về các tội ác chiến tranh.

Luật sư của ông Taylor cho biết ông đã yêu cầu được chuyển về Rwanda vì việc giam cầm ông ở Anh ngăn cản thân nhân ông ở Châu Phi thăm nuôi ông.

Ông Taylor đệ đơn lên tòa do Liên hiệp quốc hậu thuẫn ở The Hague.

Năm 2012, từ tòa án đặc biệt về Sierra Leone do Liên hợp quốc bảo trợ tuyên bố ông Taylor phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người vì đã hỗ trợ cho phe nổi dậy trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone kéo dài 11 năm chấm dứt vào năm 2002.

Các công tố viên nói ông Taylor nhận những viên kim cương máu để trang bị võ khí cho phe nổi dậy cưỡng hiếp và giết chóc thường dân.

Ông Taylor là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tòa án quốc tế kết tội kể từ khi các lãnh đạo Phát xít Đức bị tuyên án sau Đệ nhị thế chiến.

Anh quốc nhận giam ông Taylor nếu ông bị kết án. Ông được chuyển từ The Hague, Hà Lan, sang Anh hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG