Cựu chủ tịch của thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cũng từng là tướng công an, được đề nghị giảm án sau khi nộp hàng chục bằng khen và hồ sơ bệnh án cũng như kêu oan trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đại án Nhật Cường.
Ông Chung bị kết tội “tiếp tay” cho Công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trong phiên xử sơ thẩm trước đây. Nhân vật cũng là cựu giám đốc Công an TP Hà Nội bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện gói thầu mà bán lại cho Công ty Đông Kinh để “hưởng lợi bất chính” 19 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm được truyền thông trong nước trích dẫn, ông Chung và các bị cáo trong vụ án đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khiến mục đích của gói thầu không đạt được khi chỉ có 45% dữ liệu được đưa lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hành vi này của ông Chung và các bị cáo, theo tòa sơ thẩm, đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.
Ông Chung kêu oan và phiên tòa phúc thẩm 3 ngày đã được mở ra từ ngày 11/7 để xem xét kháng cáo của cựu chủ tịch Hà Nội.
Trước phiên phúc thẩm, ông Chung đã gửi đến Tòa án cấp cao TP Hà Nội bản giải trình dài gần 60 trang trong đó nói việc ông bút phê đồng ý đề xuất cho Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ doanh nghiệp “là đúng nguyên tắc, đúng quy định”. Theo bản giải trình được Tuổi Trẻ trích dẫn, ông Chung cũng cho rằng cáo buộc của tòa sơ thẩm về hành vi của ông tạo điều kiện giúp Nhật Cường tham gia và trúng gói thầu là “suy diễn thiếu căn cứ, không khách quan”.
Tuy nhiên, trong phiên xét xử ngày 12/7, một đại diện Viện Kiểm sát được Vietnam Plus trích lời nói rằng “Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Đức Chung lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không oan và mức án 3 năm cũng phù hợp”.
Mặc dù vậy, Viện Kiểm sát ghi nhận tại phiên phúc thẩm rằng ông Chung và gia đình đã cung cấp một số tình tiết mà cấp sơ thẩm chưa xem xét, theo Vietnam Plus.
Ông Chung đã nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương và huân chương mà ông được trao tặng trong thời gian công tác tại Sở Công an Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Trong số đó còn có các bằng và giấy khen của bố mẹ đẻ của ông trong các hoạt động chữ thập đỏ, bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam…
Một luật sư bào chữa cho ông Chung được Tiền Phong trích lời cho biết hồ sơ bệnh án mà cựu Chủ tịch Hà Nội nộp lên tòa đều có nội dung chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng và theo dõi di căn phổi.
Viện Kiểm sát cho rằng có căn cứ xem xét giảm trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho ông Chung.
Ông Chung bị khởi tố và bắt giam từ tháng 8/2020 với cáo buộc “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Đây là lần thứ 5 ông Chung ra tòa trong 3 vụ án khác nhau.
Trong vụ án liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước, ông Chung bị kết án 5 năm tù sau khi bị buộc tội nhận tài liệu thuộc danh “mục bí mật nhà nước” liên quan đến đại án của Công ty Nhật Cường.
Trong một vụ án khác, ông Chung bị tuyên 8 năm tù vì bị buộc tội có vai trò “chủ mưu chỉ đạo” trong vụ tham nhũng mua chế phẩm xử lý ô nhiễm nước ở Hà Nội “thông qua công ty gia đình, gây thiệt hại tài sản nhà nước”.
Diễn đàn