Đường dẫn truy cập

Cựu tướng công an Nguyễn Đức Chung chính thức bị khai trừ khỏi Đảng


Ông Nguyễn Đức Chung khi còn là Giám đốc Công an Hà Nội, ngày 20/05/2013.
Ông Nguyễn Đức Chung khi còn là Giám đốc Công an Hà Nội, ngày 20/05/2013.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người vừa bị tuyên án 5 năm tù về tội “chiếm đoạt bí mật nhà nước”, vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng, “vì đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng.”

Tại Hội nghị Trung ương 14 do Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hôm 17/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Trong thông báo bế mạc Hội nghị lần thứ 14 hôm 18/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ ra khỏi Đảng “vì đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng.”

Trung ương Đảng cho rằng ông Chung “đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Chung,” theo trang Lao Động.

Nguyễn Đức Chung lãnh án 5 năm tù, giới quan sát nói ‘quá nhẹ’
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00

Trước đó, vào ngày 11/12, ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và là cựu thiếu tướng Bộ Công an, Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói với VOA:

“Mức án 5 năm là rất nhẹ so với hành vi và với (nội dung) truy tố của Viện Kiểm sát.

“Đối với một ông cựu chủ tịch như thế, là anh hùng lượng lượng vũ trang, giữ một vai trò quan trọng trong Bộ Công an trước đây...tôi nghĩ họ cũng nương nhẹ.

“Ở Việt Nam, có thể nói Đảng Cộng sản đứng trên pháp luật...về nguyên tắc là Đảng chỉ đạo mức án, và quy định mức án này.”

Ông Chung bị bắt vào ngày 28/8 và đến ngày 9/9 thì bị đình chỉ sinh hoạt Đảng cơ sở và cả sinh hoạt cấp uỷ với tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Được biết ông Chung hiện đang đối mặt với hai vụ án khác đang trong quá trình điều tra.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang ngày 16/12/2020. Photo Thanh Niên
Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang ngày 16/12/2020. Photo Thanh Niên

Trong diễn biến liên quan, hôm 16/12, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, cựu Uỷ viên Trung ương, bị công an bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành Cang đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố.”

Theo trang Saigon Times, hiện tại, tuy không còn là Ủy viên Trung ương, và không còn tham gia vào Ban Chấp hành Thành ủy, nhưng ông Cang vẫn còn là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2020 và giữ chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình Lịch sử TP. HCM.

VOA Express

XS
SM
MD
LG