Đường dẫn truy cập

Crimea tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga


Phụ nữ cầm cờ Nga trong lúc đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tại Bakhchisaray, ngày 16/3/2014.
Phụ nữ cầm cờ Nga trong lúc đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tại Bakhchisaray, ngày 16/3/2014.
Cử tri tại Crimea đang đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tách Crimea ra khỏi Ukraina để sáp nhập vào Nga.

Cuộc đầu phiếu diễn ra một ngày sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc kêu gọi các nước không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý được đa số dư luận tin là sẽ có kết quả sáp nhập Crimea vào Nga.

Nga là thành viên quy nhất bỏ phiếu chống. 13 thành viên của hội đồng bỏ phiếu thuận, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Trung Quốc nói rằng nghị quyết này sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu và gây phức tạp.

Nghị quyết này sẽ khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina bằng tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý “không có giá trị.”

Phiếu trắng của Trung Quốc cũng có nghĩa là Moscow bị cô lập nhiều hơn trong sự ủng hộ của Nga đối với cuộc trưng cầu dân ý về Crimea.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc, bà Samantha Power gọi việc thất bại của nghị quyết là “một dấu mốc đáng buồn.”

Đại sứ Nga Vitaly Churkin nói rằng nghị quyết này đi ngược lại nguyên tắc của luật lệ quốc tế.

Crimea là một khu vực của Ukraina có đa số cư dân là người sắc tộc Nga. Moscow nói Nga có quyền bảo vệ lợi ích của họ ở Crimea.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina hôm thứ Bảy nói các lực lượng Nga đã chiếm làng Strilkove gần biên giới Crimea. Không có tin có các tiếng súng nổ, nhưng Bộ Ngoại giao Ukraina gọi đó là một hành động “xâm lược,” và yêu cầu các binh sĩ Nga rút lui.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG