Đường dẫn truy cập

Công ty TEPCO phải chịu trách nhiệm về cái chết của 1 phụ nữ


Bãi đất bị ô nhiễm phóng xạ tại khu vực Miyakoji trong Tamura, tỉnh Fukushima, ngày 1/4/2014.
Bãi đất bị ô nhiễm phóng xạ tại khu vực Miyakoji trong Tamura, tỉnh Fukushima, ngày 1/4/2014.

Một tòa án Nhật Bản cho rằng công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima phải chịu trách nhiệm về cái chết của một phụ nữ tự sát sau khi bị buộc phải rời khỏi nhà sau thảm họa ở nhà máy này năm 2011.

Truyền thông Nhật Bản cho hay tòa án hôm nay ra lệnh cho Công ty Điện lực Tokyo, tức TEPCO, bồi thường 470.000 đô la cho gia đình của bà Hamako Wanatabe, người đã tự thiêu sau khi có triệu chứng trầm uất.

Phán quyết này có thể dẫn tới những phán quyết khác bất lợi cho TEPCO.

Công ty này có kế hoạch bồi thường hơn 48 tỉ đô la cho thảm họa sóng thần do động đất gây ra, khiến cho hàng trăm ngàn người sinh sống gần nhà máy phải phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

TEPCO bị nhiều người chỉ trích về không ngăn ngừa thảm họa và không thể chặn đứng những vụ rò rỉ phóng xạ sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG