Đường dẫn truy cập

Ít nhất 35 người thiệt mạng vì đất chuồi ở Nhật Bản


Ảnh chụp từ trên không cho thấy vụ đất lở ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 20/8/2014.
Ảnh chụp từ trên không cho thấy vụ đất lở ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 20/8/2014.

Các giới chức Nhật Bản cho hay ít nhất 35 người chết sau vụ đất chuồi vùi lấp hàng chục nhà cửa ở ngoại ô Hiroshima.

Tin tức trên truyền hình hôm thứ Tư cho thấy cảnh người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát của nhà cửa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra lệnh cho hàng trăm binh sĩ đến khu vực bị nạn để giúp cho nỗ lực cứu hộ.

Một nạn nhân, không xưng tên, cho biết ông đã nhanh chân chạy thoát thân từ trong nhà bị ngập nước của ông.

Cư dân này nói "Tôi giật mình thức dậy lúc đang đêm thì thấy hàng lang phòng khách đã ngập nước. Tôi nghe tiếng nước tràn vào, và rồi nước sông ập vào nhà tôi. Tôi chỉ kịp nhảy vô xe và phóng ra khỏi nhà.”

Mưa đã trút xuống khu vực này 24 milimét nước trong 24 giờ qua, tương đương với lượng mưa của một tháng, làm cho đất đồi quanh khu vực này vốn đã thấm nước từ những cơn bão trước đó càng thêm lầy ra.

Các nhà dự báo thời tiết nói trời mưa sẽ tiếp tục trong những ngày tới, và sẽ có nguy cơ xảy lũ lụt và đầt chuồi.

Đất chuồi là một đe dọa lớn ở Nhật Bản có đông dân, nơi nhiều nhà cửa được xây cất trên đồi hoặc gần đồi dốc cao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG