Đường dẫn truy cập

Số tử vong do bệnh viêm màng não lên đến 23 người


Một lọ thuốc tiêm steroid từ Trung tâm Bào chế New England được trưng bày tại Bộ Y tế Tennessee ở Nashville, Tennessee, 8/10/2012
Một lọ thuốc tiêm steroid từ Trung tâm Bào chế New England được trưng bày tại Bộ Y tế Tennessee ở Nashville, Tennessee, 8/10/2012

Điều cần biết về viêm màng não nấm

Điều cần biết về viêm màng não nấm

Bệnh viêm màng não nấm

- Sưng màng bảo vệ não bộ và thần kinh cột sống

- Vụ bộc phát bệnh đang diễn ra có liên quan tới loại thuốc nhiễm độc chích vào khu vực cột sống

- Không lây lan từ người sang người

- Các triệu chứng gồm có: nhức đầu, sốt, nhạy cảm với ánh sáng, tê tay chân, và phát âm không rõ

- Được điều trị dài hạn với liều lượng cao thuốc chống nấm, thường là tại bệnh viện.
Thêm hai bệnh nhân tử vong vì bệnh viêm màng não hiếm gặp do nấm gây ra, nâng con số tử vong do bệnh bùng phát tại nhiều tiểu bang lên đến 23 người vào ngày thứ Bảy.

Các giới chức Y tế Liên bang Hoa Kỳ cho biết số bệnh nhân viêm màng não được xác nhận đã lên đến ít nhất là 281 người tại 16 tiểu bang.

Bang Tennessee dẫn đầu danh sách những người mắc bệnh với 69 bệnh nhân.

Tuy nhiên các giới chức tin là có khoảng 14.000 người tại 23 tiểu bang đã được chích thuốc steroid bị nhiễm nấm để chữa trị đau lưng và đau khớp xương.

Trung tâm Bào chế New England, hiện đã bị đóng cửa sản xuất thuốc bị nhiễm nấm độc. Các giới chức liên bang đang điều tra công ty dược vì đã chế tạo số lượng lớn loại thuốc này.

Công ty bào chế bị điều tra chỉ được phép chế những lượng nhỏ theo toa bác sĩ.

Một số nạn nhân và gia đình dự trù truy tố cơ sở này.

Bệnh viêm màng não là một căn bệnh làm màng bảo vệ não và tủy sống bị nhiễm trùng.

Bệnh viêm màng não do nấm gây ra là một dạng hiếm gặp của bệnh. Những dạng khác do vi trùng, vi rút, hay ký sinh trùng gây ra.

VOA Express

XS
SM
MD
LG