Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ công du 5 nước Châu Âu và khu vực Caucasus


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay lên đường bắt đầu chuyến công du sang 5 nước ở Đông Âu và khu vực Caucasus.

Tại đây, bà sẽ bảo đảm với các đồng minh trong khu vực rằng mối quan hệ cải thiện Nga-Mỹ sẽ không gây không gây thiệt hại cho họ.

Chặng dừng đầu tiên của bà Clinton sẽ là thủ đô Kyiv của Ukraina để đàm phán với Tổng thống Viktor Yanukovych.

Nhà lãnh đạo Ukraina đã ban hành các chính sách ủng hộ Nga kể từ khi lên nhậm chức mấy tháng trước đây, trong khi Washington và Moscow theo đuổi tiến trình “xây đắp lại” mối quan hệ ngoại giao song phương.

Vào thứ bảy, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Ba Lan để hội kiến người đồng nhiệm Radoslaw Sikorski.

Sau đó, bà Clinton sẽ đến thăm cả Azerbaijan và Armenia, hai quốc gia đang trong tình trạng bế tắc về việc khu vực Nagorno-Karabakh tách ra riêng.

Theo dự kiến, bà Clinton sẽ kêu gọi lãnh đạo hai nước theo đuổi một thỏa thuận hòa bình đối với vùng đất của người sắc tộc Armenia nằm ở giữa muốn độc lập khỏi Azerbaijan.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ kết thúc chuyến công du vào thứ hai tuần tới, với chặng dừng chân tại Gruzia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG