Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ bênh vực việc không nêu vấn đề nhân quyền tại TQ


Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon chống đỡ những lời chỉ trích ông không thảo luận về vấn đề nhân quyền trong cuộc họp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc.

Trong một công bố được văn phòng của ông tại New York đưa ra tối hôm qua, một phát ngôn viên cho biết ông Ban đã xác nhận là ông có thảo luận vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc trong khi ông thăm Bắc Kinh tuần này.

Các tổ chức nhân quyền thúc giục ông Ban hãy nhân cuộc họp với ông Hồ Cẩm Đào, kêu gọi trả tự do cho khôi nguyên giải Nobel Hòa bình là ông Lưu Hiểu Ba. Nhưng một phụ tá của ông Ban cho các phóng viên báo chí biết rằng vấn đề này đã không được nêu ra trong cuộc họp bàn về việc bảo đảm là Trung Quốc sẽ tiếp tay giải quyết những cuộc xung đột ở Somalia và ở Sudan.

Một phát ngôn viên của Tổ chức Human Rights Watch tại New York nói rằng tổ chức này kinh ngạc về sự bỏ sót đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG