Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bắt đầu giao dịch bằng đồng nguyên ở Hoa Kỳ


Ngân hàng Trung Quốc cho biết khách hàng có tài khoản tại chi nhánh ở New York của họ sẽ có thể qui đổi tới 4.000 đôla một ngày hoặc 20.000 đôla một năm giữa đồng nguyên và đồng đôla
Ngân hàng Trung Quốc cho biết khách hàng có tài khoản tại chi nhánh ở New York của họ sẽ có thể qui đổi tới 4.000 đôla một ngày hoặc 20.000 đôla một năm giữa đồng nguyên và đồng đôla

Một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết chi nhánh của họ ở Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phép khách hàng mở tài khoản bằng đồng nguyên, trong một hành động mới nhất nhằm quốc tế hóa tiền tệ Trung Quốc.

Ngân hàng Trung Quốc cho biết những người có tài khoản tại chi nhánh ở New York của họ sẽ có thể qui đổi tới 4.000 đôla một ngày hoặc 20.000 đôla một năm giữa đồng nguyên và đồng đôla.

Trung Quốc đã từ lâu duy trì việc kiểm soát chặt chẽ tiền tệ của họ, khiến các nhà chỉ trích cho rằng họ đang giữ giá trị tiền tệ của mình thấp một cách giả tạo để có lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng.

Tuy nhiên gần đây họ đã khuyến khích việc sử dụng đồng nguyên, cũng còn được gọi là nhân dân tệ, trong các giao dịch thương mại ở Hong Kong, một lãnh thổ tự trị của Trung Quốc vốn có luật pháp và tiền tệ riêng.

Các tập đoàn lớn của Mỹ như Caterpillar và McDonald đã phát hành trái phiếu bằng đồng nguyên, trong khi Ngân hàng Thế giới cũng đã loan báo kế hoạch phát hành trái phiếu tương tự trong tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG