Đường dẫn truy cập

TQ ra lệnh cho các ngân hàng tăng tỉ lệ dự trữ tiền mặt


Ngân hàng trung ương Trung Quốc ra lệnh tăng 0,5% tỉ lệ dự trữ bắt buộc
Ngân hàng trung ương Trung Quốc ra lệnh tăng 0,5% tỉ lệ dự trữ bắt buộc

Trung Quốc ra lệnh các ngân hàng tăng tỉ lệ dự trữ hiện kim lần thứ nhì trong năm nay nhằm làm nguội bớt nền kinh tế đang phát triển quá nhanh.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay ra lệnh tăng 0,5% tỉ lệ dự trữ bắt buộc, bằng mức gia tăng mà họ đã ra lệnh thực hiện hồi tháng trước.

Sự gia tăng này có nghĩa là các ngân hàng lớn phải giữ 16,5% số vốn huy động. Tỉ lệ của các ngân hàng nhỏ hơn là 14,5%.

Việc gia tăng tỉ lệ dự trữ được áp dụng một ngày sau khi Bắc
Kinh loan báo rằng trong tháng Giêng vừa qua các ngân hàng đã cho vay hơn 200 tỉ đô la.

Năm ngoái Trung Quốc đã ra lệnh cho các ngân hàng tăng mạnh các khoản cho vay trong khuôn khổ của những biện pháp giúp cho nền kinh tế thích ứng với tình trạng suy thoái toàn cầu.

Tuy nhiên, các giới chức giờ đây e rằng lượng tiền tệ cung ứng quá độ có thể dẫn tới lạm phát, kinh tế lên cơn sốt và có thể có nhiều khoản nợ xấu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG