Đường dẫn truy cập

Chile đã giải cứu được 16 thợ mỏ


Thợ mỏ Edison Pena (giữa) ôm người vợ sau khi được giải cứu từ mỏ than San Jose, ngày 13/10/2010
Thợ mỏ Edison Pena (giữa) ôm người vợ sau khi được giải cứu từ mỏ than San Jose, ngày 13/10/2010

33 thợ mỏ bị kẹt trong hầm mỏ ở độ sâu hơn nửa kilômét trong lòng đất kể từ hồi đầu tháng 8 đang được các nhân viên cứu hộ kéo lên mặt đất từng người một.

Tính đến thời điểm này, 16 thợ mỏ đã được cứu thoát trong một kế hoạch giải cứu phức tạp và chưa từng có trước đây đang diễn ra tại miền bắc Chile.

Các thợ mỏ được kéo lên mặt đất đã bước ra khỏi cabin cứu hộ trong tiếng hoan hô của các nhân viên cứu hộ, các giới chức và thân nhân.

Một số thợ mỏ đã im lặng quỳ xuống cầu nguyện trước khi được đưa đi khám sức khỏe khẩn cấp.

Các thợ mỏ này đã bị kẹt trong lòng đất 69 ngày, vượt qua mọi kỷ lục trước đó.

Thợ mỏ đầu tiên được kéo lên mặt đất ngay sau lúc nửa đêm vừa qua, giờ địa phương.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera hôm nay khen ngợi công tác cứu hộ. Ông nói đất nước ông đã trải qua một đêm kỳ diệu.

Tổng thống Pinera đã phát biểu tại địa điểm cứu nạn. Đứng cạnh ông là Tổng thống Evo Morales của Bolivia. Ông Morales nói rằng thợ mỏ người Bolivia bị kẹt, là thợ mỏ duy nhất không phải người Chile, sẽ nhận được trợ cấp xã hội và công việc làm khi trở về quê nhà ở Bolivia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG