Đường dẫn truy cập

Chile: 24 thợ mỏ đã được giải cứu


Thợ mỏ người Bolivia được cứu ra khỏi mỏ
Thợ mỏ người Bolivia được cứu ra khỏi mỏ

Bộ trưởng Hầm mỏ Chile nói công tác giải cứu tất cả 33 thợ mỏ đã bị kẹt dưới mặt đất trong hơn 2 tháng qua, có thể hoàn tất vào đêm thứ Tư, giờ địa phương.

Bộ trưởng Laurence Golborne nói ông hy vọng rằng cuộc giải cứu này, cho tới giờ đã thực hiện được phân nửa, sẽ tiếp tục diễn ra suông sẻ.

Cho tới lúc viết tin này, 20 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất từ độ sâu hơn nửa kílômét, họ đã được đoàn tụ với những người thân đang chờ đợi ở trên, trong nỗi hân hoan vô bờ.

Kế hoạch giải cứu phức tạp và vô tiền khoáng hậu này đang được truyền hình ra khắp thế giới.

Những thợ mỏ, bị kẹt dưới lòng đất từ ngày 5 tháng 8, đã xuất hiện từng người một, trong tiếng hoan hô vang dậy của những người đến giải cứu họ, các giới chức chính phủ Chile và gia đình của họ.

Một số thợ mỏ đã im lặng quỳ xuống cầu nguyện trước khi được đưa đi khám sức khỏe khẩn cấp.

Họ đã bị kẹt dưới lòng đất trong 69 ngày, vượt mọi kỷ lục trước đó.

Thợ mỏ đầu tiên được kéo lên mặt đất vào sáng sớm thứ Tư, không lâu sau lúc nửa đêm qua (giờ địa phương).

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã có mặt tại hầm mỏ, trước khi người thợ mỏ đầu tiên được giải cứu các thợ mỏ, và ông tuyên bố sẽ ở tại chỗ, cho tới khi người đàn ông cuối cùng đã được kéo lên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG