Đường dẫn truy cập

Chiến binh Libya tuyên bố giành quyền kiểm soát Đại sứ quán Mỹ


Hư hại trước sân khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tripoli, ngày 31/8/2014.
Hư hại trước sân khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tripoli, ngày 31/8/2014.

Một nhóm chủ chiến Hồi giáo ở Libya tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực cư trú thuộc đại sứ quán Mỹ hiện bỏ trống ở Tripoli, một tháng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ phải rời đi để tránh các cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa các nhóm chủ chiến đối nghịch nhau ở thủ đô của Libya.

Nhóm chủ chiến Hồi giáo Dawn of Libya cho biết đã nắm quyền kiểm soát khu vực nhà ở của Đại sứ quán Mỹ trong một tuần sau khi giành được từ tay một nhóm chủ chiến đối nghịch sau nhiều tuần giao tranh giành quyền kiểm soát Tripoli và phi trường quốc tế.

Đại sứ Mỹ tại Libya Deborah Jones cho biết đoạn video dường như đã được quay trong khu vực nhà ở gần kề đại sứ quán.

Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy các chiến binh nhảy từ mái nhà xuống một bể bơi tại cơ sở của Hoa Kỳ.

Tình trạng bạo lực gia tăng hiện tàn phá Libya trong 3 năm kể từ khi nhà độc tài lâu năm Moammar Gadhafi bị lật đổ năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG