Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Tunisia dùng hơi cay giải tán biểu tình


Biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội lập đòi lật đổ chính phủ Hồi giáo ở Tunis, ngày 28/7/2013.
Biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội lập đòi lật đổ chính phủ Hồi giáo ở Tunis, ngày 28/7/2013.
Cảnh sát Tunisia đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình chống chính phủ sau khi xảy ra đụng độ bên ngoài các văn phòng thành phố ở Sidi Bouzid.

Hàng trăm người biểu tình hôm nay đã tụ tập bên ngoài các văn phòng và ngăn không cho các nhân viên vào tòa nhà.

Thành phố này là nơi khởi nguồn cuộc nổi dậy của dân chúng hồi năm 2011, dẫn tới sự sụp đổ của tổng thống nắm quyền lâu năm Zine el Abidine Ben Ali, và châm ngòi các cuộc biểu tình Mùa Xuân Ả rập khắp khu vực.

Những người biểu tình đã tuần hành chống đảng cầm quyền Ennahda của Tunisia vì cho rằng đảng Hồi giáo ôn hòa đã không thực sự hành động nhằm cắt giảm ngân quỹ cũng như sự hỗ trợ dành cho những thành phần cực đoan.

Cảnh sát cũng sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Tunis hôm thứ Bảy.

Các cuộc biểu tình bắt đầu sau đám tang của ông Mohamed Brahmi, một thành viên của đảng thế tục có tên gọi Mặt trận Dân nhân. Ông này bị bắt chết tuần trước.

Các giới chức Tunisia đổ lỗi cho các nhóm cực đoan có dính líu tới al-Qaida đã gây ra vụ giết người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG