Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nga bắt người Việt vì sở hữu đầu hổ


Quỹ Dã sinh Thế giới ước tính hiện có khoảng 450 con hổ Siberia đang sống trong tự nhien ở vùng tam giác lãnh thổ giao nhau giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn.
Quỹ Dã sinh Thế giới ước tính hiện có khoảng 450 con hổ Siberia đang sống trong tự nhien ở vùng tam giác lãnh thổ giao nhau giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn.

Cảnh sát Moscow ở Nga đã bắt một người đàn ông Việt Nam sau khi phát hiện ông này sở hữu đầu và da của một con hổ Siberia có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Cơ quan chức năng cho biết, khi lục soát căn hộ mà ông này thuê, họ cũng đã tìm thấy 59 chiếc răng và 4 bộ xương.

Họ nói đang chờ kết quả xét nghiệm xem đây là răng và xương của hổ Siberia hay báo Amur.

Đây là hai loại động vật được bảo vệ ở Nga. Cảnh sát không nói liệu người đàn ông có bị nghi săn bắn động vật hoang dã trái phép hay không.

Quỹ Dã sinh Thế giới ước tính hiện có khoảng 450 con hổ Siberia đang sống trong tự nhien ở vùng tam giác lãnh thổ giao nhau giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn.

Điểm mặt

Việt Nam thời gian qua đã bị nhắc tên nhiều trên truyền thông quốc tế vì tình trạng mua bán sừng tên giác và các loại động vật hoang dã khác để làm thuốc.

Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường đề nghị áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Việt Nam vì Hà Nội đã không hành động để chống lại nạn mua bán sừng tê giác.

Báo cáo của các tổ chức bảo vệ môi trường nói rằng có “các bằng chứng cho thấy Việt Nam và các nhân viên ngoại giao Việt Nam nằm ở trung tâm của một hoạt động mua bán sừng tê giác bất hợp pháp qui mô lớn, góp phần gây ra vụ khủng hoảng săn bắt tê giác trái phép lớn nhất trong vòng hơn 30 năm.”

Tuy nhiên, các giới chức Việt Nam đã phủ nhận tố cáo cho rằng Việt Nam là động lực thúc đẩy các hoạt động mua bán sừng tê giác trái phép.

Theo AP, PRNewswire, VOA

VOA Express

XS
SM
MD
LG