Đường dẫn truy cập

Cảnh sát châu Âu sẽ giúp thực thi hòa bình ở đông Ukraine


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, phải, hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Berlin, Đức, 19/10/2016.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, phải, hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Berlin, Đức, 19/10/2016.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay các bên đã đạt được một thỏa thuận hôm thứ Năm 20/10, về việc cử một phái bộ cảnh sát vũ trang thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới Đông Ukraine để giúp thực thi hiệp định hoà bình Minsk.

Thỏa thuận đạt được hôm thứ Tư tại cuộc hội đàm ở Berlin có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức.

Hiện vẫn còn nhiều việc cần phải làm để chung kết các chi tiết liên quan đến sứ mệnh của phái bộ OSCE, và chi tiết về lộ trình thực hiện cuộc ngưng bắn theo hiệp định Minsk.

Hiệp định này đã giảm các trận đánh quy mô lớn giữa quân đội Ukraine và quân ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine.

Trách nhiệm chính của cảnh sát OSCE sẽ là đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử địa phương ở miền Đông Ukraine - một điều kiện chính trong hiệp định Minsk 2015.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG