Đường dẫn truy cập

Thị trưởng Campuchia bị nghi là thủ phạm vụ nổ súng vào công nhân


Nhà chức trách Campuchia đã coi một thị trưởng của một thị trấn nhỏ là nghi can trong vụ nổ súng gây thương tích cho 3 công nhân xưởng máy trong tuần trước trong lúc họ biểu tình đòi tăng lương và đòi điều kiện làm việc tử tế hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Khen xác nhận tông tích nghi can với các nhà báo hôm thứ Năm tại Phnom Penh.

Những người chứng kiến tận mắt cho hay nghi can đã bước ra khỏi xe hơi, rút súng lục từ thắt lưng và nổ súng vào một đán đông hơn 1.000 người biểu tình tại thành phố Svay Rieng ở miền trung.

Nhà chức trách cho hay 3 công nhân tại một xưởng máy ở địa phương đến thứ Năm vẫn còn phải nằm viện. Xưởng máy này sản xuất mặt hàng thể thao cho công ty giày quốc tế Puma.

Phát ngôn viên bộ Nội vụ, Khieu Sopheak, nói với ban Khmer của đài VOA rằng kết quả cuộc điều tra của cảnh sát đã đươc đệ nạp cho thẩm quyền tư pháp tại Svay Rieng.

Tuy nhiên cảnh sát cho hay tòa vẫn chưa hạ trát bắt giữ nghi can, được nhận diện là Thị trưởng Chhouk Bandit của thị trấn Bavet.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG