Đường dẫn truy cập

Các phần tử chủ chiến Somalia dọa tấn công các siêu thị Tây phương


Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ Jeh Johnson.
Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ Jeh Johnson.

Lãnh đạo của cơ quan nội an Hoa Kỳ nói rằng giới hữu trách thực sự cảnh giác đối với một đe dọa của các phần chủ chiến Hồi giáo có căn cứ tại Somalia nhắm tấn công vào các trung tâm mua sắm của phương Tây.

Bộ trưởng Nội an Jeh Johnson đã đáp lại một video được các phần tử khủng bố al-Shabab phổ biến, dường như là kêu gọi tấn công các trung tâm mua sắm.

Phát biểu hôm Chủ nhật, ông Johnson nói rằng đe dọa khủng bố toàn cầu đã biến hóa, các nhóm chủ chiến “công khai kêu gọi các hoạt viên độc lập của họ tấn công tại các nước mà chúng ở.”

Ông nói “Chúng ta đi sau giai đoạn các nhóm chủ chiến này đưa các hoạt viên của bọn chúng vào các nước sau khi đã đào tạo ở một nơi nào đó.”

Al-Shabab tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2013, giết chết 67 người tại trung tâm mua sắm Westage ở Nairobi của Kenya.

Đe dọa khủng bố này đề cập cụ thể đến các khu vực mua sắm ở Hoa Kỳ, Canada và Anh.

Trong số này có trung tâm mua sắm Mall of America ở bang Minnesota thuộc miền bắc của Hoa Kỳ. Khu vực này có một cộng đồng lớn di dân Somalia.

Các giới chức thực thi luật pháp Mỹ lo ngại về khả năng có những phần tử cực đoan trà trộn trong các cộng đồng di dân.

VOA Express

XS
SM
MD
LG