Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm ngày 100 năm Thế Chiến thứ Nhất bùng nổ


Quốc vương Bỉ Philippe dự lễ đặt vòng hoa kỷ niệm 100 năm Thế chiến Thứ nhất tại Liege.
Quốc vương Bỉ Philippe dự lễ đặt vòng hoa kỷ niệm 100 năm Thế chiến Thứ nhất tại Liege.

Hoàng gia Bỉ đã chào đón các vị quan khách tới dự các sự kiện tại Bỉ nhân ngày kỷ niệm 100 năm xảy ra Thế Chiến thứ Nhất.

Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã khai mạc các buổi kỷ niệm hôm thứ Hai tại Liege.

Các sự kiện đánh dấu ngày Đức xâm chiếm Bỉ và Anh tuyên chiến vào ngày 4/8/1914 khi cuộc chiến bùng nổ.

Cả hai bên tin là cuộc chiến sẽ kết thúc vào cuối năm. Nhưng thay vào đó, cả lục địa rơi vào cảnh khốn cùng hơn 4 năm.

Hôm qua, các Tổng thống của Pháp và Đức gặp nhau tại vùng Alsace ở miền đông nước Pháp để đánh dấu 100 năm ngày Đức tuyên chiến với Pháp cũng như ngày bắt đầu Thế chiến thứ Nhất.

Ông Francois Hollande và Joachim Gauck đã đặt những viên đá đầu tiên tại đài tưởng niệm ở đỉnh núi nơi 30,000 binh sĩ đã thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG