Đường dẫn truy cập

Bosnia kỷ niệm 100 năm ngày nổ ra Thế Chiến thứ Nhất


Một thế kỷ sau, người Sarajevo tụ tập dọc theo con sông nơi Princip nổ súng.
Một thế kỷ sau, người Sarajevo tụ tập dọc theo con sông nơi Princip nổ súng.

Sarajevo kỷ niệm 100 năm kể từ khi hai phát súng đầu tiên của Thế chiến Thứ nhất được bắn ra.

Lễ kỷ niệm này được đánh dấu bằng những buổi hòa nhạc, những bài diễn văn và những cuộc triển lãm để chào mừng hòa bình tại châu Âu.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, thiếu niên người Serb Gavrilo Princip ám sát Thái tử Franz Ferdinand, người kế vị ngai vàng Áo-Hung.

Thái tử có mặt tại Sarajevo để thanh tra binh sĩ của ông đang chiếm đóng tỉnh miền đông của đế quốc.

Một thế kỷ sau, người Sarajevo tụ tập dọc theo con sông nơi Princip nổ súng.

Người Áo trong bản hòa tấu Vienna trình diễn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc châu Âu phản ánh sự kiện này và để quảng bá đoàn kết tại châu Âu.

Thế chiến Thứ nhất và Thế chiến Thứ hai, xảy ra nhiều thập niên sau, đã làm khoảng 80 triệu người châu Âu thiệt mạng và chấm dứt 4 đế quốc, trong đó có đế quốc Áo-Hung.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG