Đường dẫn truy cập

Các nữ sinh Chibok đoàn tụ với gia đình sau 3 năm giam cầm


Những kẻ chủ chiến Boko Haram (mặc đồ rằn ri) bắt tay những tù nhân Boko Haram được thả ra để đổi lấy một nhóm 82 em gái Chibok, những người đã bị những kẻ chủ chiến này cầm sữ suốt ba năm, gần Kumshe, Nigeria, ngày 6 tháng 5, 2017.
Những kẻ chủ chiến Boko Haram (mặc đồ rằn ri) bắt tay những tù nhân Boko Haram được thả ra để đổi lấy một nhóm 82 em gái Chibok, những người đã bị những kẻ chủ chiến này cầm sữ suốt ba năm, gần Kumshe, Nigeria, ngày 6 tháng 5, 2017.

Gia đình của 82 nữ sinh Nigeria được phóng thích hồi gần đây sau khi bị giam giữ suốt mấy năm qua bởi nhóm Boko Haram đã được đoàn tụ lần đầu tiên tại thủ đô Abuja của Nigeria.

Những em gái này nằm trong số 276 nữ sinh ở thành phố Chibok bị bắt cóc khỏi trường nội trú bởi những kẻ khủng bố vào năm 2014. Các em được trả tự do theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Boko Haram và chính phủ Nigeria.

21 em khác được trả tự do vào tháng 10 năm ngoái, trong khi nhiều em đã được thả đi riêng lẻ hoặc bỏ trốn.

Hơn 100 em gái vẫn còn đang bị cầm giữ, mặc dù chính phủ nói rằng họ hy vọng sẽ đàm phán để các em này được trả tự do.

Boko Haram đã giết hại hàng ngàn người trong chiến dịch khủng bố kéo dài tám năm qua nhằm biến miền bắc Nigeria thành một nhà nước Hồi giáo bảo thủ.

Nhà chức trách Nigeria cho biết họ tin rằng những kẻ chủ chiến bắt cóc các em gái để hăm dọa người dân khỏi kháng cự.

Nhiều em đã bị buộc phải kết hôn với những kẻ bắt cóc và đã có con với họ. Một số thì bị cực đoan hóa và từ chối trở về, trong khi những em khác thì e là đã bị sử dụng trong những vụ đánh bom tự sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG