Đường dẫn truy cập

Bà Suu Kyi: Tự do ở Miến Điện còn xa vời


Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi nói chuyện với các phóng viên tại tư gia ở Rangoon, ngày 12/9/2011
Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi nói chuyện với các phóng viên tại tư gia ở Rangoon, ngày 12/9/2011

Biểu tượng dân chủ của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, nói rằng có dấu hiệu thay đổi chính trị tại Miến Ðiện nhưng người dân nước này còn lâu mới có được tự do thật sự.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình cho rằng một cuộc nổi dậy kiểu như ở Ả Rập không phải là giải pháp cho các vấn đề của Miến Điện.

Phát biểu từ văn phòng của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì Dân chủ do bà lãnh đạo tại Rangoon, bà Suu Kyi nói với AFP rằng điều Miến Điện cần là một cuộc cách mạng về tư tưởng.

Vẫn theo lời bà Suu Kyi thì Miến Điện sẽ không có được thay đổi thực thụ chừng nào mà chính quyền chưa chịu thay đổi nhận thức về những vấn đề mà họ phải giải quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG