Đường dẫn truy cập

'Tù nhân chính trị Miến Ðiện vẫn bị giam và đối xử tàn tệ'


Các nữ tù nhân được trả tự do khỏi nhà tù Insein ở Yangon, ngày 12 tháng 10, 2011
Các nữ tù nhân được trả tự do khỏi nhà tù Insein ở Yangon, ngày 12 tháng 10, 2011

Một tổ chức lưu vong hàng đầu của Miến Điện nói rằng chính phủ được phe quân nhân hậu thuẫn ở nước này dường như vẫn tiến hành ‘công tác như thường lệ’ trong vấn đề tù nhân chính trị, mặc dù đã thả hàng trăm tù nhân lương tâm hồi đầu năm nay.

Tổ chức Liên hiệp Hỗ trợ Tù nhân lương tâm Miến Điện (AAPPB), hoạt động ở Thái Lan, hôm nay nói rằng hàng trăm tù nhân chính trị ‘vẫn còn bị giam và bị đối xử tàn tệ’.

Giới hữu trách Miến Điện phóng thích hơn 600 tù nhân chính trị hồi tháng Giêng, trong một động thái được đông đảo các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền ca ngợi.

Nhưng phúc trình hàng tháng của AAPPB nói rằng một số người được thả đã bị bắt lại, bị quấy nhiễu và bị hạn chế đi lại.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG