Đường dẫn truy cập

Chính phủ Miến Điện thành lập ủy ban nhân quyền


Ðặc sứ nhân quyền LHQ Tomas Quintana nói ông hoan nghênh quyết định thành lập ủy ban nhân quyền, nhưng cho rằng điều quan trọng là phải cân nhắc tính độc lập và vô tư của ủy ban này
Ðặc sứ nhân quyền LHQ Tomas Quintana nói ông hoan nghênh quyết định thành lập ủy ban nhân quyền, nhưng cho rằng điều quan trọng là phải cân nhắc tính độc lập và vô tư của ủy ban này

Truyền thông nhà nước Miến Điện đưa tin chính phủ nước này đã thành lập một ủy ban nhân quyền toàn quốc.

Trong thông báo ngắn đăng tải ngày hôm nay, tờ Ánh sáng mới Myanmar của nhà nước nói rằng ủy ban 15 thành viên được giao nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản của người dân theo hiến pháp năm 2008 của nước này.

Ủy ban bao gồm các nhà ngoại giao, các học giả và các cựu giới chức chính phủ. Tất cả đều đã hồi hưu.

Thông báo được đưa ra sau chuyến thăm Miến Điện hồi tháng trước của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Tomas Quintana, người đã lần đầu tiên được phép tới thăm các tù nhân tại nhà tù khét tiếng Insein và trao đổi với nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi.

Trong cuộc phỏng vấn với ban Miến Điện đài VOA, ông Quintana nói ông hoan nghênh quyết định thành lập ủy ban, nhưng cho rằng điều quan trọng là phải cân nhắc tính độc lập và vô tư của ủy ban này.

Chính phủ Miến Điện tiếp tục giam giữ hơn 2.000 tù nhân chính trị.

Miến Điện đối mặt với các biện pháp chế tài nghiêm khắc của quốc tế vì tình trạng đàn áp chính trị kéo dài nhiều thập niên qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG