Đường dẫn truy cập

Nội các Anh họp phiên đầu tiên


Thủ tướng Anh David Cameron đã triệu tập nội các liên minh trong phiên họp đầu tiên hôm nay để thảo luận về nên kinh tế đang gặp khó khăn và về cuộc chiến ở Afghanistan.

Hành động đầu tiên của tân nội các là đồng ý giảm 5% lương của tất cả các bộ trưởng trong khuôn khổ kế hoạch giảm bớt mức thâm thủng ngân sách kỷ lục 235 tỉ đôla của nước này.

Thủ tướng Cameron cũng hứa phác thảo một ngân sách khẩn cấp trong vòng 50 ngày để đưa ra ngân sách tiết kiệm 9 tỉ đôla trong năm tài chánh hiện nay.

Nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ, cũng cam kết cải cách ngân hàng và giữ cho chỉ tệ của nước Anh tách biệt khỏi đồng euro trong 5 năm tới

Trong số các bộ trưởng được bổ nhiệm có Bộ trưởng Ngoại giao William Hague và Bộ trưởng Tài chánh George Osborn thuộc đảng Bảo thủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG