Đường dẫn truy cập

Bom tự sát ở Kabul giết chết 15 người, trong đó có người Mỹ


Binh sĩ Afghanistan tại hiện trường sau vụ đánh bom tự sát ở Kabul, ngày 16/5/2013.
Binh sĩ Afghanistan tại hiện trường sau vụ đánh bom tự sát ở Kabul, ngày 16/5/2013.
Giới hữu trách Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát tấn công một đoàn quân xa nước ngoài ở Kabul, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương khoảng 40 người khác.

Đây là một trong những vụ tấn công tệ hại nhất ở thủ đô của Afghanistan trong nhiều tháng.

Vụ nổ dữ dội xảy ra vào giờ cao điểm sang nay và gây hư hại nặng cho các toà nhà ở gần và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà ở những nơi khác trong thành phố.

Nato cho biết hai binh sĩ và 4 nhân viên khế ước của họ ở Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ này.

Các giới chức quân đội Mỹ nói rằng 2 binh sĩ đó là người Mỹ.

Các giới chức Afghanistan cho hay 9 thường dân Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 2 em bé.

Nhóm nổi dậy Hezb-e-Islami đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Một phát ngôn viên nhóm này nói rằng mục tiêu tấn công là các viên cố vấn Mỹ.

Giống như phe Taliban, nhóm Hezb-e-Islami là một nhóm nổi dậy chống chính phủ Afghanistan và các lực lượng nước ngoài.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án vụ tấn công và nói rằng thủ phạm vụ này là “quân khủng bố và kẻ thù của nền hòa bình Afghanistan.”

Vụ nổ bom tự sát lần trước ở Kabul xảy ra hồi tháng 3, khi một kẻ nổ bom tự sát giết chết 9 người bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đến thăm Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG