Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chiến hạm USS Freedom tại Singapore


Chiến hạm USS Freedom đang thả neo tại căn cứ Hải quân Changi của Singapore.
Chiến hạm USS Freedom đang thả neo tại căn cứ Hải quân Changi của Singapore.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm Chủ nhật đi thăm chiến hạm và quân nhân Hải quân Mỹ đang có mặt tại Singapore.

Ông Hagel đã lên thăm chiếc USS Freedom, một loại tàu nhỏ và mới, có thể thực hiện nhiều hoạt động trong vùng nước cạn.

Chiến hạm này đang thả neo tại căn cứ Hải quân Changi của Singapore, trong khuôn khổ các cuộc thao dợt quân sự giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở Singapore để dự đối thoại Shangri-La, một hội nghị thường niên về an ninh với các nước châu Á.

Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy tại hội nghị này, Bộ trưởng Hagel cảnh báo Trung Quốc về các vụ tin tặc, trong đó có một số vụ dường như có liên hệ đến các cơ quan dân sự và quân sự của Trung Quốc.

Ông Hagel nói rằng các vụ tấn công trên mạng là một đe dọa an ninh cho tất cả các quốc gia, kể cả Trung Quốc.

Bên lề cuộc đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Hagel đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan Jin.

Sau đó, họ cho biết sẽ hợp tác để ngăn cản hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ông Hagel cũng đã gặp các thành viên phái đoàn Trung Quốc đến dự đối thoại. Buổi họp diễn ra trong vòng kín đáo, và các giới chức Hoa Kỳ gọi cuộc hôp là “tích cực.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG