Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Anh: 'Chủ nghĩa đa văn hóa thất bại'


Thủ tướng Cameron nói chủ nghĩa đa văn hóa đã thất bại trong việc khuyến khích tính đồng nhất với những giá trị phương Tây về dân chủ, quyền bình đẳng và cai trị theo luật pháp
Thủ tướng Cameron nói chủ nghĩa đa văn hóa đã thất bại trong việc khuyến khích tính đồng nhất với những giá trị phương Tây về dân chủ, quyền bình đẳng và cai trị theo luật pháp

Một tổ chức cực hữu Anh tổ chức một cuộc biểu tình chống Hồi Giáo bên ngoài London cùng ngày với việc Thủ tướng Anh tuyên bố là chủ nghĩa đa văn hóa của Anh đã thất bại.

Hàng ngàn người ủng hộ tổ chức có tên là Liên đoàn Bảo vệ Anh, EDL, tuần hành tại thị trấn Luton, miền bắc London hôm thứ Bảy.

Tổ chức này tuần hành trên đường phố mang các biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống Hồi Giáo.

Hơn một ngàn cảnh sát được điều động để ngăn ngừa bạo động và tách rời những người biểu tình thuộc EDL với những người chống biểu tình thuộc cánh tả.

Luton có số đông đảo dân chúng theo Hồi Giáo và là điểm nóng của các phần tử cực đoan trong những năm gần đây.

Một số vụ bắt giữ những phần tử khủng bố được tiến hành tại thị trấn này và EDL được thành lập tại Luton để đáp lại những hoạt động của cộng đồng Hồi Giáo.

Trong khi đó, phát biểu tại một hội nghị quốc tế an ninh tại Munich, Thủ tướng Cameron kêu gọi ít dung thứ đối với những phần tử Hồi Giáo cực đoan và điều mà ông gọi là cần phải có chủ nghĩa tự do mạnh mẽ hơn để thách thức chủ nghĩa cực đoan.

Thủ tướng Anh nói trong những năm qua, chủ nghĩa đa văn hóa đã thất bại trong việc khuyến khích tính đồng nhất chung với những giá trị phương Tây về dân chủ, quyền bình đẳng và cai trị theo luật pháp

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG