Đường dẫn truy cập

Biểu tình ở Ukraina vẫn tiếp diễn


Người biểu tình đốt vỏ xe và chướng ngại vật tại trung tâm Kiev, ngày 30/1/2014.
Người biểu tình đốt vỏ xe và chướng ngại vật tại trung tâm Kiev, ngày 30/1/2014.
Người biểu tình chống chính phủ cho biết sẽ tiếp tục biểu tình dù luật ân xá những người biểu tình bị bắt giữ trong hai tháng qua được thông qua.

Quốc hội thông qua luật này vào cuối ngày hôm qua, ân xá cho những người bị bắt giữ với điều kiện những người biểu tình rời khỏi những công ốc họ chiếm cứ.

Các nhà lập pháp thông qua luật ân xá vào tối ngày hôm qua, nhưng phe đối lập trong Quốc hội chống lại việc này.

Lãnh tụ đối lập Arseniy Yatsenyuk mô tả điều kiện các người biểu tình rời khỏi các công ốc là “không chấp nhận được.”

Trong khi đó, trang mạng của Tổng thống Ukraina loan báo Tổng thống Viktor Yanukovych đang nghỉ bệnh vì bệnh hô hấp cấp tính kèm theo sốt. Tin này không nói Tổng thống nghỉ bệnh bao lâu hay là ông vẫn cố gắng làm việc trong thời gian này.

Người biểu tình đổ ra đường phố vào tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Yanukovych không ký một thỏa thuận mậu dịch với Liên hiệp châu Âu để có những quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.

Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa là ngay cả khi phe đối lập lên cầm quyền tại Ukraina, Moscow vẫn giữ lời hứa cho Ukraina vay 15 tỉ đô la cùng với giảm giá khí đốt bán cho Ukraina.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG