Đường dẫn truy cập

Biểu tình ủng hộ Nga, chống Ukraine diễn ra ở Moscow


Cảnh sát đứng trước những người tham gia cuộc biểu tình chống cuộc nổi dậy năm 2014 ở Ukraine, tại Moscow, 21/2/2015.
Cảnh sát đứng trước những người tham gia cuộc biểu tình chống cuộc nổi dậy năm 2014 ở Ukraine, tại Moscow, 21/2/2015.

Nhiều người Nga đã tụ tập tại một quảng trường trung tâm ở Moscow để tham gia một cuộc tuần hành chống Ukraine.

Họ cũng thể hiện quyết tâm ngăn chặn một cuộc nổi dậy thân phương Tây như vụ xảy ra ở thủ đô của Ukraine một năm trước.

Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Điện Kremlin đã đổ ra đường phố hôm nay để thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như phản đối chính phủ thân phương Tây hiện nay ở Ukraine.

Nhiều người đã mang cờ Nga hoặc đeo các rải ruy băng thể hiện sự hậu thuẫn đối với nước Nga.

Quan hệ giữa Ukraine và Nga đã trở nên căng thẳng từ năm ngoái, sau khi Nga sáp nhập một số vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine cũng như ủng hộ cuộc nổi dậy thân Nga ở trong biên giới Ukraine.

Trong khi đó, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng cộng đồng quốc tế hiện thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì các vụ cướp đất ở Ukraine.

Ông Kerry nói thêm rằng Nga đã có “hành động hết sức trắng trợn và bất chấp đạo lý” trong những ngày vừa qua.

Phát biểu tại London trước khi hội đàm với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh không chấp nhận điều ông gọi là “thái độ hết sức hèn nhát” của Nga.

Ông Kerry cũng nhắc tới việc Nga tìm cách tại Liên Hiệp Quốc, quy trách nhiệm cho chính quyền Ukraine đã gây ra tình trạng bất ổn ở miền đông Ukraine, trong khi tiếp tục điều ông Kerry gọi là hành động “cướp đất” tại vùng đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG