Đường dẫn truy cập

Bị can Bangladesh lãnh án 30 năm tù vì âm mưu đánh bom ở Mỹ


Ngân hàng Dự trữ Liên bang nằm gần hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị sập trong vụ tấn công khủng bố của al-Qaida năm 2001.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang nằm gần hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị sập trong vụ tấn công khủng bố của al-Qaida năm 2001.
Một sinh viên người Bangladesh bị một tòa án ở Mỹ tuyên án 30 năm tù sau khi thú nhận là đã tìm cách đánh bom Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York.

Bị can Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis thừa nhận đã định dùng điện thoại di động để kích nổ quả bom 454 kilogram tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Ngân hàng này nằm gần hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị sập trong vụ tấn công khủng bố của al-Qaida năm 2001.

Sinh viên 21 tuổi này hôm thứ sáu nói với quan tòa anh cảm thấy xấu hổ vì những hành động của mình và đã tìm cách làm một việc kinh khủng.

Các công tố viên nói rằng Nafis đã tìm kiếm sự trợ giúp trên internet để thực hiện âm mưu của mình, nhưng một trong những người mà Nafis tiếp xúc là một mật báo viên của chính phủ. Các giới chức đã cung cấp cho Nafis quả bom giả và không ai bị nguy hiểm trong lúc bị can này tìm cách thực hiện vụ tấn công.

VOA Express

XS
SM
MD
LG