Đường dẫn truy cập

New York Times phớt lờ cảnh cáo của TQ


Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh, ngày 12/11/2014. Ông Tập dường như xác nhận rằng Bắc Kinh đang trừng phạt các hãng thông tấn nước ngoài vì đã đăng tải các bài viết chỉ trích Trung Quốc.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh, ngày 12/11/2014. Ông Tập dường như xác nhận rằng Bắc Kinh đang trừng phạt các hãng thông tấn nước ngoài vì đã đăng tải các bài viết chỉ trích Trung Quốc.

Báo New York Times kiên quyết không thay đổi đường hướng tường thuật tin tức về Trung Quốc dù Chủ tịch Tập Cận Bình dường như xác nhận rằng Bắc Kinh đang trừng phạt các hãng thông tấn nước ngoài vì đã đăng tải các bài viết chỉ trích Trung Quốc.

Phát biểu của ông Tập được đưa ra hôm qua trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Khi một phóng viên tờ New York Times hỏi vì sao ký giả quốc tế khó xin visa vào Trung Quốc tác nghiệp, ông Tập gợi ý rằng nên tự trách các phóng viên và rằng các hãng tin tức cần phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc.

Trung Quốc nhiều lần từ chối cấp visa cho phóng viên tờ New York Times và cản truy cập vào trang Anh ngữ và Hoa ngữ của tờ báo.

Hành động này bị nhiều người xem là trả đũa lại loạt phóng sự phanh phui gia tài kếch sù của giới lãnh đạo Trung Quốc và thân nhân của họ.

Trong một thông cáo hôm qua, ban biên tập báo New York Times nói thông điệp của ông Chủ tịch Trung Quốc rõ là cảnh cáo các nhà báo nước ngoài rằng họ tự chuốc lấy rắc rối và bị phạt vì tường trình những tin tức mà giới lãnh đạo Trung Quốc không thích hoặc những tin tức gây xôn xao công luận.

Ban biên tập báo New York Times cho biết họ không có ý định thay đổi nội dung tường thuật để đáp ứng yêu cầu của bất kỳ chính phủ nào, kể cả Trung Quốc, Hoa Kỳ, hay một nước nào khác. Tờ báo khẳng định không một hãng tin uy tín nào có thể làm như vậy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG