Đường dẫn truy cập

'Bạo động hạ giảm ở Ukraine, nhưng hơn 9.000 người đã chết '


Xe tăng Ukraine gần làng Mariupol, Donetsk, phía đông Ukraine. (Ảnh tư liệu ngày 8/10/2015)
Xe tăng Ukraine gần làng Mariupol, Donetsk, phía đông Ukraine. (Ảnh tư liệu ngày 8/10/2015)

Văn phòng nhân quyền của Liên hiệp quốc nói rằng hơn 9.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua tại miền đông Ukraine, mặc dù "mức độ thù hận đã hạ giảm mạnh" kể từ tháng 8.

Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc nói trong báo cáo phổ biến hôm 9/12 rằng việc vũ khí hạng nặng được rút đi theo một thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 1 tháng 9 đã giúp hạ giảm bạo động giữa các lực lượng chính phủ và các phần tử ly khai thân Nga.

Nhưng phúc trình cũng cảnh báo rằng những vụ đụng độ hồi đầu tháng 11 có thể là một dấu hiệu báo động sớm về sư gia tăng bạo động.

Phúc trình hôm 9/12 bao gồm gia đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 11 năm 2015.

Phúc trình nói rằng ít nhất 9.098 người, gồm binh sĩ và thường dân, đã thiệt mạng kể từ khi bạo động nổ ra hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG