Đường dẫn truy cập

Bangladesh điều tra vụ cháy xưởng may chết 7 nữ công nhân


Công nhân dệt may Bangladesh bên trong xưởng may bị hoả hoạn ở Dhaka, Bangladesh, ngày 27/1/2013.
Công nhân dệt may Bangladesh bên trong xưởng may bị hoả hoạn ở Dhaka, Bangladesh, ngày 27/1/2013.
Một giới chức Bangladesh cho biết chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn tại một xưởng may, làm 7 nữ công nhân thiệt mạng hôm thứ Bảy.

Hãng tin AP dẫn lời một giới chức chính phủ nói rằng chính quyền đã lệnh mở một cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, cũng như các cáo buộc cho rằng lối thoát hiểm duy nhất của nhà máy đã bị chặn lại.

Vụ cháy hôm thứ Bảy xảy ra chỉ hai tháng sau khi một vụ hỏa hoạn làm 112 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy khác gần thủ đô, đặt ra câu hỏi về an toàn trong ngành công nghiệp may mặc của Bangladesh, vốn xuất khẩu quần áo cho các công ty bán lẻ hàng đầu của phương Tây.

Bangladesh có khoảng 4.000 xưởng dệt may, sản xuất quần áo cho các nhãn hiệu quốc tế, và hàng năm mang lại cho đất nước khoảng 20 tỷ đôla từ việc bán quần áo ở nước ngoài.

Các điều kiện làm việc trong các nhà máy may mặc ở nước này có tiếng là tệ hại.

Các giới chức nói ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn ở các xưởng dệt may của Bangladesh và trong các vụ hỏa hoạn kể từ năm 2006.

Các nhà hoạt động nói rằng chủ nhà máy hiếm khi bị khởi tố về điều kiện an toàn kém.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG